Kết quả tìm kiếm cho "Đêm 28-3"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3167
Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/5/2024 tiếp tục ghi nhận thêm ngân hàng điều chỉnh tăng. Tính từ đầu tháng 5 đến nay, 8 ngân hàng tăng lãi suất huy động.
70 năm đã trôi qua, nhưng dư âm 56 ngày đêm chiến đấu ngoan cường “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Việt Nam vẫn lắng đọng trong những trang sử hào hùng của dân tộc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/5, Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).
Đêm 4 ngày 5/5, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
Hôm nay 4/5, nhiều nơi trên cả nước tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, hình thái thời tiết này dự báo sắp kết thúc.
Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Nam Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều và tối có mưa rào, dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/5, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc; Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Theo Channel News Asia, nắng nóng ở Nam Á và Đông Nam Á trong tuần qua đã khiến nhiều quốc gia trong hai khu vực này phải đưa ra cảnh báo về thời tiết.
Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39 độ C; từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nắng nóng đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất 39-42 độ C, có nơi trên 42 độ C.
Đặc thù rừng đồi núi ở vùng Bảy Núi - An Giang có nhiều đồi dốc cao, khô hạn, thiếu nước. Do là vùng căn cứ địa thời kỳ kháng chiến, nên bom, mìn, vỏ đạn còn sót lại khá nhiều ở các cánh rừng. Khi xảy ra cháy, ngoài điều kiện tiếp cận đám cháy khó khăn do đồi núi dốc, vũ khí sót lại còn gây nổ, nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ, đòi hỏi công tác chữa cháy phải kiên trì, thận trọng.